Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ca ngợi đạo luật an ninh mới

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố các luật an ninh mới của nước này sẽ giúp tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ca ngợi đạo luật an ninh mới ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: ft.com)

Ngày 29/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố các luật an ninh mới của nước này, vốn có hiệu lực từ đêm 28/3, sẽ giúp tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ bằng cách mở rộng phạm vi hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở nước ngoài.

Phát biểu tại một ủy ban Nghị viện Nhật Bản, ông Abe cho biết hiện Nhật Bản và Mỹ có thể giúp đỡ lẫn nhau trong các tình huống khẩn cấp. Quan hệ đồng minh đã được tăng cường nhờ có những đạo luật trên.

Trước việc nghị sỹ của đảng Dân chủ đối lập Kiyoshige Maekawa yêu cầu dỡ bỏ các đạo luật an ninh mới vì cho rằng "không cần tới quyền tự vệ tập thể để bảo vệ Nhật Bản," ông Abe đã nhấn mạnh nếu dỡ bỏ các đạo luật mới sẽ "gây tổn hại lớn tới quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ."

Thủ tướng Abe cũng nêu một ví dụ về việc tăng cường hợp tác song phương khi hai nước hiện có thể chia sẻ nhiều thông tin tình báo hơn nhằm phối hợp đối phó với các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Trong khi đó, trả lời họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho hay theo luật mới, Bộ Quốc phòng và SDF sẽ thực hiện thêm các nhiệm vụ. Để tiến hành các nhiệm vụ mới này và đảm bảo an toàn cho các thành viên của SDF, Bộ trên sẽ hợp tác và chuẩn bị kỹ càng cũng như tổ chức các đợt huấn luyện cần thiết cho SDF.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định sự cần thiết của luật an ninh trong việc bảo vệ tính mạng và cuộc sống của người dân Nhật Bản. Theo ông Kishida, luật này đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ cũng như nhiều nước ở châu Âu và châu Á.

Luật an ninh quốc phòng mới, được Quốc hội Nhật Bản thông qua hồi tháng 9/2015, sẽ mở rộng vai trò của SDF ở nước ngoài, cho phép thực thi một cách hạn chế quyền phòng vệ tập thể hoặc hỗ trợ Mỹ và các nước hữu hảo khác khi bị tấn công vũ trang, ngay cả khi Nhật Bản không bị tấn công.

Ngoài ra, đạo luật mới này còn cho phép SDF hỗ trợ hậu cần cho các quân đội nước ngoài trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Luật đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản thời hậu chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục