Thủ tướng Nhật Bản: Vấn đề Biển Đông gây quan ngại quốc tế

Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ mong muốn thiết lập sự hợp tác giữa 2 nước và Mỹ trong hoạt động duy trì một vùng Biển Đông mở và yên bình.
Thủ tướng Nhật Bản: Vấn đề Biển Đông gây quan ngại quốc tế ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda cho hay trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại thủ đô Seoul ngày 2/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ mong muốn thiết lập sự hợp tác giữa 2 nước và Mỹ trong hoạt động duy trì một vùng Biển Đông mở và yên bình.

Phát biểu với báo giới, ông Hagiuda cho hay trong cuộc gặp thượng đỉnh song phương này, Thủ tướng Abe cũng nói với bà Park rằng tình hình ở tuyến đường biển chiến lược này “thường gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế.”

Theo người phát ngôn này, “Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật Bản mong muốn hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ trong nhiều dịp để duy trì vùng biển mở, tự do và yên bình này.”

Ông Hagiuda không cung cấp thêm chi tiết, song hôm 30/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã tái khẳng định rằng Tokyo không có kế hoạch tham gia “chiến dịch tuần tra duy trì tự do hàng hải” do Mỹ đứng đầu ở Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục