Thủ tướng Nhật bắt đầu công du 3 nước Đông Nam Á

Thủ tướng Nhật Bản ngày 25/7 đã lên đường công du ba nước Malaysia, Singapore và Philippines nhằm thắt chặt quan hệ với ASEAN.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 25/7 đã lên đường bắt đầu công du ba nước Malaysia, Singapore và Philippines nhằm thắt chặt các mối quan hệ kinh tế và an ninh với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đây là chuyến thăm thứ ba của ông Abe tới khu vực này kể từ khi ông trở lại cương vị Thủ tướng Nhật Bản lần thứ hai vào năm 2012.

Phát biểu với báo giới trước khi rời sân bay Haneda ở Tokyo đến Kuala Lumpur, nơi ông dự kiến gặp Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Thủ tướng Abe cho biết: “Tôi hy vọng có thể tận dụng được sức sống của khu vực ASEAN để phục hồi kinh tế Nhật Bản.”

Theo kế hoạch, Thủ tướng Abe sẽ hội kiến người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long ngày 26/7 và Tổng thống Philippines Benigno Aquino ở Manila vào ngày 27/7.

Cũng tại Singapore, ông Abe dự kiến sẽ tiếp Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden, người hiện đang có mặt tại nước này sau chuyến thăm Ấn Độ.

Một tháng sau khi nhậm chức vào tháng 12/2012, Thủ tướng Abe đã thăm ba nước ASEAN gồm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản. Tháng Năm vừa qua, ông Abe cũng đã thăm Myanmar.

Năm 2013 là dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ Nhật Bản-ASEAN. Một cuộc gặp cấp cao đặc biệt Nhật Bản-ASEAN dự kiến sẽ diễn ra ở Tokyo vào trung tuần tháng 12/2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục