Thủ tướng Nhật công bố các biện pháp thúc đẩy giá cổ phiếu

Thủ tướng Nhật, ngày 16/6 công bố các biện pháp mới mà Tokyo tin tưởng sẽ có lợi cho các nhà đầu tư, công ty như giảm thuế suất để tăng giá cổ phiếu.
Thủ tướng Nhật công bố các biện pháp thúc đẩy giá cổ phiếu ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) trả lời phỏng vấn báo chí về chính sách thuế mới tại Tokyo ngày 13/6 vừa qua. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ngày 16/6 đã công bố các biện pháp mới mà Tokyo tin tưởng sẽ có lợi cho các nhà đầu tư và công ty Nhật Bản như giảm thuế suất doanh nghiệp nhằm tăng giá cổ phiếu tại nước này.

Trong dự thảo chiến lược tăng trưởng kinh tế sửa đổi, Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ nới lỏng các nguyên tắc trong nông nghiệp, việc làm và các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vốn bị chỉ trích là những rào cản cản trở nền kinh tế này phục hồi.

Trong bản dự thảo được trình lên cuộc họp của Hội đồng Cạnh tranh Công nghiệp (ICC) cùng ngày 16/6, Chính phủ cho biết Tokyo sẽ cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhật Bản từ 35% xuống dưới 30% trong vài năm kể từ tài khóa 2015, dù rằng mức thuế này vẫn cao hơn so với Trung Quốc (25%) và Hàn Quốc (gần 24%). Nỗ lực cắt giảm thuế này hứa hẹn sẽ tiếp thêm sinh lực cho đầu tư nước ngoài tại Nhật Bản.

Chính phủ của Thủ tướng Abe cũng đề nghị Quỹ đầu tư cho hưu trí của Chính phủ (GPIF) sửa đổi danh mục đầu tư hiện do trái phiếu trong nước thống lĩnh, trong đó một trong những mục tiêu là thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài mua trái phiếu Nhật Bản. GPIF là một trong những tổ chức đầu tư lớn nhất thế giới, hiện quản lý số tài sản trị giá 129.000 tỷ yen tính đến cuối năm 2013.

Khi lo ngại ngày càng gia tăng rằng dân số giảm sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân công, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ cho phép người nước ngoài tham gia vào các lĩnh vực như trông giữ nhà và chăm sóc sức khỏe để phụ nữ Nhật Bản có thể làm việc nhiều hơn ở bên ngoài xã hội. Những cải cách trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bao gồm hệ thống điều trị y tế mở rộng, kết hợp với các dịch vụ bảo hiểm và phi bảo hiểm theo yêu cầu của bệnh nhân.

Các biện pháp phi điều tiết liên quan đến việc làm tập trung vào thúc đẩy hệ thống trả lương dựa trên kết quả công việc với quy định miễn trừ cho “giới cổ cồn trắng.”

Theo đó, các chuyên gia sẽ nhận được khoản thù lao hàng năm tới 10 triệu yen trở lên không phải vì thâm niên mà dựa vào các kết quả mà họ đạt được.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, dự thảo thúc giục việc đẩy mạnh các nỗ lực cải cách Hiệp hội Hợp tác xã trung ương, tổ chức bảo trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp trên toàn quốc được biết đến với tên gọi JA-Zenchu.

Cụ thể, các quy định hạn chế sở hữu của các doanh nghiệp tư nhân trong các công ty nông nghiệp sẽ được nới lỏng. Với khả năng ra đời Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ tăng quy mô xuất khẩu cây trồng Nhật Bản lên 5.000 tỷ yen từ nay đến năm 2030.

Chiến lược tăng trưởng này là “mũi tên thứ ba” trong các chính sách kinh tế của Thủ tướng Abe mang tên Abenomics cùng với việc nới lỏng mạnh mẽ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản và chi tiêu tài chính quy mô lớn.

Nội các của Thủ tướng Abe, được thành lập hồi tháng 12/2012, đã thông qua chiến lược tăng trưởng vào tháng 6/2013, nhưng phần lớn những đề xuất chính sách không tạo được sự bứt phá và đã gây không ít thất vọng, khiến ông phải xây dựng một phiên bản mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục