Thủ tướng Nhật kêu gọi cải thiện quan hệ với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản cho rằng APEC là dịp thích hợp để xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Nhật và cải thiện quan hệ hai nước.
Thủ tướng Nhật kêu gọi cải thiện quan hệ với Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 25/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông muốn cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại New York, Thủ tướng Abe nói rằng ông muốn tổ chức các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Bắc Kinh.

Theo ông Abe, giữa hai nước còn tồn tại nhiều vấn đề, nên một cuộc đối thoại là cần thiết và không có bất cứ điều kiện nào. APEC là dịp thích hợp để xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Nhật và hai nước cần tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu này.

Kể từ tháng 7, Thủ tướng Nhật Bản đã nhiều lần kêu gọi hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc nhưng phía Bắc Kinh liên tiếp từ chối. Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng trong vài năm trở lại đây liên quan đến những tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt sau khi Tokyo tiến hành "quốc hữu hóa" 3 trong 5 đảo thuộc quần đảo Senkaku và Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Hai nước đã không tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh song phương nào kể từ khi Thủ tướng Abe nhậm chức hồi tháng 12/2012. Quan hệ Trung-Nhật càng trở nên xấu đi khi vào năm ngoái, ông Abe tới thăm đền thờ Yasukuni, nơi thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có một số tội phạm chiến tranh hạng A.

Trung Quốc và Hàn Quốc coi Yasukuni là biểu tượng cho chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, đồng thời xem việc các nghị sỹ Nhật Bản viếng đền như là hành động che đậy lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục