Thủ tướng Pakistan kêu gọi Ấn Độ chủ động nối lại đối thoại

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã kêu gọi Ấn Độ chủ động nối lại cuộc đối thoại song phương sau khi Ấn Độ hủy các cuộc đàm phán cấp bí thư đối ngoại với Pakistan hồi tháng 8 vừa qua.
Thủ tướng Pakistan kêu gọi Ấn Độ chủ động nối lại đối thoại ảnh 1Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. (Nguồn: AP)

Ngày 25/11, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã kêu gọi Ấn Độ chủ động nối lại cuộc đối thoại song phương sau khi Ấn Độ hủy các cuộc đàm phán cấp bí thư đối ngoại với Pakistan hồi tháng 8 vừa qua.

Hãng tin Tân Hoa dẫn lời ông Nawaz Sharif phát biểu với các phóng viên cùng đi trong chuyến thăm Nepal rằng "quả bóng hiện đang ở trên phần sân của Ấn Độ do nước này đã đơn phương hủy các cuộc đàm phán trên."

Thủ tướng Nawaz Sharif tới Kathmandu chiều 25/11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh ngày 26/11 của Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á (SAARC) bao gồm Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nepal, Maldives, Pakistan và Sri Lanka.

Cuộc họp năm nay có chủ đề "Hội nhập sâu hơn vì hòa bình và thịnh vượng." Bên lề cuộc họp này, ông Nawaz Sharif sẽ gặp các nhà lãnh đạo của một số nước thành viên hiệp hội để bàn về một số vấn đề song phương và khu vực, nhưng không có kế hoạch gặp người đồng cấp Ấn Độ. Trong khi đó, có tin nói rằng nước chủ nhà Nepal đang cố gắng góp phần bình thường hóa quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ.

Ngoài những cuộc đụng độ liên tục tái diễn trên khu vực biên giới tranh chấp Kashmir, quan hệ ngoại giao giữa Pakistan và Ấn Độ càng trở nên căng thẳng sau khi New Dehli hủy kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán cấp bí thư đối ngoại với Pakistan vào ngày 25/8/2014 - một động thái được cho là nhằm đáp trả việc Cao ủy Pakistan tại Ấn Độ Abdul Basit đã tham vấn một số thủ lĩnh ly khai Kashmir về cuộc đàm phán, bất chấp sự phản đối của phía New Dehli.

Bộ Ngoại giao Pakistan ngay sau đó đã ra tuyên bố chỉ trích việc Ấn Độ quyết định hủy cuộc hội đàm cấp bí thư đối ngoại với Islamabad "là một bước thụt lùi trong những nỗ lực thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp."

Đối thoại giữa Ấn Độ và Pakistan bị đình trệ kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008, khiến hơn 170 người thiệt mạng. Phía Ấn Độ cáo buộc một nhóm phiến quân ở Pakistan đứng sau vụ tấn công, trong khi Pakistan bác bỏ liên quan đến vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục