Thủ tướng Pakistan muốn bình thường hóa quan hệ với Ấn Độ

Ngày 28/1, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nói rằng Islamabad muốn “bình thường hóa” quan hệ với New Delhi trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng về chủ quyền."
Thủ tướng Pakistan muốn bình thường hóa quan hệ với Ấn Độ ảnh 1Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. (Nguồn: tribune.com.pk)

Theo PTI, phát biểu trong buổi tiếp Cao ủy Pakistan tại Ấn Độ Abdul Basit ngày 28/1, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nói rằng Islamabad muốn “bình thường hóa” quan hệ với New Delhi trên cơ sở “tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng về chủ quyền."

Ông nhấn mạnh: “Ấn Độ là một nước láng giềng quan trọng của chúng ta và chúng ta mong muốn có mối quan hệ bình thường với Ấn Độ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng về chủ quyền."

Theo nguồn tin chính thức, sau khi nghe Cao ủy Basit báo cáo về hiện trạng quan hệ Ấn Độ-Pakistan, ông Sharif nói rằng Pakistan muốn có quan hệ láng giềng tốt với tất cả các nước trong khu vực. Điều quan trọng là Pakistan và Ấn Độ phải giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn tại, kể cả vấn đề Jammu-Kashmir, để duy trì hòa bình bền vững trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục