Thủ tướng Pháp: Đã đến lúc chấm dứt “cơn nghiện” chi tiêu công

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe mới đây đã phát biểu trước các nhà lập pháp nước này rằng đã đến lúc phải chấm dứt “cơn nghiện” chi tiêu công của nước Pháp.
Thủ tướng Pháp: Đã đến lúc chấm dứt “cơn nghiện” chi tiêu công ảnh 1 Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe mới đây đã phát biểu trước các nhà lập pháp nước này rằng đã đến lúc phải chấm dứt “cơn nghiện” chi tiêu công của nước Pháp.

Đồng thời, Thủ tướng Philippe hứa sẽ cắt giảm chi tiêu trong 5 năm tới, cùng với việc kiềm chế mức nợ mà ông đánh giá là "không thể chấp nhận được."

[Paris chạy đua với Frankfurt để trở thành trung tâm tài chính châu Âu]

Phát biểu trên của Thủ tướng Pháp được đưa ra giữa bối cảnh các nền kinh tế lớn khác như Đức, Mỹ và thậm chí cả Vương quốc Anh đang phát đi những tín hiệu sẽ nới lỏng chính sách tài khóa để củng cố tăng trưởng.

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Philippe nói rằng cứ mỗi 100 euro Đức thu từ thuế thì nước này chi tiêu 98 euro, trong khi Pháp chi tới 125 euro cho mỗi 117 euro thu từ thuế. Một công ty kiểm toán độc lập của Pháp hồi tuần trước đã tiết lộ rằng thâm hụt ngân sách của Pháp năm nay có thể vượt quá mức trần 3% GDP mà EU quy định.

Ngoài ra, Thủ tướng Philippe cho biết mục tiêu của ông vẫn là đưa thâm hụt ngân sách năm nay xuống dưới mức trần của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục