Thủ tướng Pháp tuyên bố đẩy mạnh chương trình cải cách kinh tế

Thủ tướng Pháp, Manuel Valls khẳng định nước này quyết tâm đẩy mạnh việc thực thi chương trình cải cách kinh tế và Pháp không phải là một thành viên “ốm yếu” của châu Âu.
Thủ tướng Pháp tuyên bố đẩy mạnh chương trình cải cách kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: distinguishedseries.com0

Ngày 31/10, Thủ tướng Pháp, Manuel Valls khẳng định nước này quyết tâm đẩy mạnh việc thực thi chương trình cải cách kinh tế và Pháp không phải là một thành viên “ốm yếu” của châu Âu.

Thủ tướng Valls đã tới thăm Hà Lan và có cuộc thảo luận với người đồng cấp Mark Rutte về các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế “lục địa già.''

Tuyên bố trên được ông Valls đưa ra, sau khi phía Hà Lan đã có những phàn nàn về việc Paris đang phá vỡ những quy định của Liên minh châu Âu (EU) về chi tiêu.

Dự kiến, thâm hụt ngân sách của Pháp trong năm tới sẽ ở mức tương đương 4,3% GDP, cao hơn nhiều so với mức trần 3% GDP theo quy định của EU.

Tuy nhiên, ông Valls cam kết “đất nước hình lục lăng” sẽ cắt giảm chi tiêu công, với kế hoạch tiết kiệm 21 tỷ euro (26 tỷ USD) trong năm 2015.

Dù vậy, ông Valls lưu ý rằng việc “thắt lưng buộc bụng” có thể kiềm chế đà tăng trưởng kinh tế.

Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo tạm thời chấp nhận kế hoạch ngân sách của Pháp, sau khi nước này có những điều chỉnh vào phút chót để tuân thủ các quy định của EU.

Pháp dự kiến thâm hụt ngân sách sẽ chưa xuống đến mức trần cho đến năm 2017, do nền kinh tế vẫn trì trệ và cần thêm thời gian để thực hiện các cải cách cơ cấu khó khăn nhằm khôi phục tăng trưởng.

Đầu tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin công bố báo cáo dự kiến kinh tế Pháp chỉ tăng trưởng 0,4% trong năm 2014 và sẽ tăng lên 1% trong năm 2015, 1,7% trong năm 2016, 1,9% trong năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục