Thủ tướng Qatar vẫn thăm Pháp bất chấp vụ khủng bố đẫm máu

Thủ tướng Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani vẫn thực hiện chuyến thăm Pháp bất chấp các vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra ở Paris làm 129 người thiệt mạng.
Thủ tướng Qatar vẫn thăm Pháp bất chấp vụ khủng bố đẫm máu ảnh 1Thủ tướng Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani. (Nguồn: aljazeera.com)

Ngày 15/11, người phát ngôn Chính phủ Qatar cho biết Thủ tướng Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani cùng ngày thực hiện chuyến thăm Pháp bất chấp các vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra ở Paris làm 129 người thiệt mạng.

Theo truyền thông Qatar, Thủ tướng Al-Thani cùng các quan chức cấp cao nước này đã rời Doha thực hiện chuyến thăm Pháp 3 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Thani đến Pháp kể từ khi trở thành thủ tướng tháng 6/2013.

Pháp và Qatar có quan hệ gần gũi về kinh tế và quân sự. Tháng Năm, Qatar ký với tập đoàn quốc phòng Dassault của Pháp mua 24 máy bay chiến đấu Rafale trị giá 6,3 tỷ euro (6,75 tỷ USD).

Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án các vụ tấn công đêm 13/11 tại Paris, nêu rõ các vụ tấn công này "đi ngược lại tất cả các giá trị và nguyên tắc đạo đức và nhân đạo"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục