Thủ tướng Senegal bị sa thải sau khi đảng cầm quyền thất bại

Tổng thống Senegal đã sa thải Thủ tướng Aminata Toure, chưa đầy 1 tuần sau khi đảng cầm quyền của bà thất bại trong bầu cử địa phương.
Thủ tướng Senegal bị sa thải sau khi đảng cầm quyền thất bại ảnh 1Bà Aminata Toure. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 4/7, Tổng thống Senegal Macky Sall đã sa thải Thủ tướng nước này Aminata Toure, chưa đầy 1 tuần sau khi đảng cầm quyền của bà Toure thất bại trong cuộc bầu cử địa phương.

Sắc lệnh do Tổng thống Macky Sall ký nêu rõ "Nhiệm vụ của bà Aminata Toure đã chấm dứt." Theo một quan chức tại văn phòng Tổng thống, việc sa thải Thủ tướng "có nghĩa là chính phủ đã bị giải tán."

Thủ tướng Toure, 51 tuổi, Chủ tịch Liên minh vì Dân chủ (APR), được bổ nhiệm là người đứng đầu Chính phủ Senegal hồi năm ngoái thay thế ông Abdoul Mbaye.

Bà Toure là người phụ nữ thứ hai nắm quyền lãnh đạo Chính phủ Senegal kể từ khi nước này giành được độc lập năm 1960 và từng nổi tiếng với các vụ án chống tham nhũng liên quan đến các quan chức cấp cao trong thời gian bà giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

Trước đó, nữ Thủ tướng Madior Boye đã lãnh đạo Chính phủ Senegal từ tháng 3/2001 đến tháng 11/2002.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử địa phương tại Senegal ngày 29/6 vừa qua cho thấy APR đã thất cử tại thủ đô Dakar và một số thành phố chủ chốt khác.

Tuy nhiên, liên minh cầm quyền Benno Bokk Yaakaar được cho là đã giành thắng lợi ở 70% đơn vị bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục