Thủ tướng Tây Ban Nha chỉ trích phe ủng hộ ly khai ở Catalonia

Thủ tướng Tây Ban Nha ngày 12/12 cáo buộc các phần tử ủng hộ ly khai của vùng Catalonia đang sử dụng "những lời dối trá và lôi kéo" để thúc đẩy chiến dịch đòi tách vùng tự trị khỏi nước này.
Thủ tướng Tây Ban Nha chỉ trích phe ủng hộ ly khai ở Catalonia ảnh 1Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 12/12 cáo buộc các phần tử ủng hộ ly khai của vùng Catalonia đang sử dụng "những lời dối trá và lôi kéo" để thúc đẩy chiến dịch đòi tách vùng tự trị này khỏi Tây Ban Nha, tương tự những gì phe ủng hộ Brexit đã làm tại Anh.

Trong bài phát biểu tại Quốc hội được nhận định là mang quan điểm cứng rắn hơn thông thường, Thủ tướng Sanchez chỉ trích cả 2 phong trào đều dựa trên "một câu chuyện về những bất bình không có thật, phóng đại bởi tâm lý lợi dụng."

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh những người ủng hộ ly khai tại Catalonia "chỉ có những lời dối trá để chống đỡ cho lập trường chính trị của họ."

Ông cho rằng phong trào đòi ly khai của Catalonia và Brexit đều có luận điệu giống nhau, người dân bị buộc phải lựa chọn giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), hoặc giữa Tây Ban Nha và Catalonia, trong khi những khái niệm này đã tồn tại cùng nhau trong suốt nhiều thập kỷ.

Tuyên bố của ông Sanchez đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Theresa May sắp phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm về vai trò lãnh đạo đảng Bảo thủ, liên quan tới thỏa thuận Brexit do chính phủ của bà đạt được với EU.

[Sự trỗi dậy làm rung chuyển nền chính trị Tây Ban Nha]

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được coi là khủng hoảng chính trị lớn nhất của bà May kể từ khi nhậm chức vào tháng 7/2016.

Ông Sanchez lên nắm quyền tại Tây Ban Nha hồi tháng Sáu năm nay, sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội khiến chính phủ bảo thủ của cựu Thủ tướng Mariano Rajoy phải ra đi.

Ban đầu, vị tân thủ tướng này ủng hộ việc giảm căng thẳng với chính quyền đòi ly khai của Catalonia. Tuy nhiên, trong vài ngày trở lại đây, quan điểm của ông đã dần trở nên cứng rắn.

Trước đó, ngày 10/12 vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Sanchez đã đe dọa sẽ tước quyền tự quyết của Catalonia sau khi một nhóm ủng hộ ly khai cực đoan chặn một tuyến đường cao tốc trong suốt 15 giờ đồng hồ mà cảnh sát khu vực này không có hành động can thiệp.

Giới quan sát cho rằng sự thay đổi giọng điệu này do ảnh hưởng từ các cuộc bầu cử khu vực tại Andalusia hồi đầu tháng này, trong đó tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Xã hội của ông giảm đáng kể trong khi các đảng bảo thủ lại nâng cao số phiếu bầu.

Nội các của ông Sanchez dự kiến sẽ nhóm họp với chính quyền Catalonia tại thủ phủ Barcelona của vùng tự trị này vào ngày 21/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục