Thủ tướng Thái Lan bác bỏ việc ban bố lệnh ân xá chính trị

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha phản đối việc các chính trị gia nước này định thảo luận và đề xuất chính phủ ban bố lệnh ân xá chính trị.
Thủ tướng Thái Lan bác bỏ việc ban bố lệnh ân xá chính trị ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 1/7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã lên tiếng phản đối việc các chính trị gia nước này có ý định thảo luận và đề xuất chính phủ ban bố lệnh ân xá chính trị nhằm mục đích “hòa giải dân tộc.”

Phát biểu với các phóng viên tại Văn phòng Chính phủ, Tướng Prayut nói rằng ông sẽ không thể cho phép việc tụ họp của các chính trị gia để thảo luận về lệnh ân xá cho các nhân vật chính trị và thủ lĩnh biểu tình đang có vấn đề với pháp luật. Hiện chính quyền quân sự Thái Lan vẫn đang áp dụng lệnh cấm tụ họp chính trị từ năm người trở lên.

Ông Prayut nói: “Họ có thể làm mọi điều họ muốn miễn là điều đó không đi ngược lại pháp luật. Tôi không cho phép họ.”

Về khả năng ban bố lệnh ân xá, Tướng Prayut nói rằng những người đã có hành động vi phạm pháp luật sẽ phải bị xử lý nghiêm minh và không thể có ngoại lệ cho họ để đánh đổi lấy việc vãn hồi hòa bình đất nước.

Trước đó, các nhóm chính trị gia đối địch nhau đã có kế hoạch vào tuần tới tổ chức một cuộc họp để thảo luận về việc hòa giải chính trị và sau đó đệ trình các đề xuất lên Chính phủ, trong đó có nội dung ban bố một lệnh ân xá.

Người khởi xướng cuộc họp này là bà Sudara Keyuraphan, một chính trị gia kỳ cựu thuộc đảng Pheu Thai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục