Thủ tướng Thái Lan có tiếp tục hoạt động chính trị hay không?

Ngày 14/8, Thủ tướng Thái Lan Chan-ocha cho biết vào tháng Chín tới ông sẽ công bố quyết định có tiếp tục tham gia hoạt động chính trị hay không, trước thềm tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2019.
Thủ tướng Thái Lan có tiếp tục hoạt động chính trị hay không? ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngày 14/8, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết vào tháng Chín tới ông sẽ công bố quyết định có tham gia hoạt động chính trị hay không, trước thềm cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2019.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bangkok, ông Prayuth Chan-ocha nói: "Nếu tôi tiếp tục nắm quyền, tôi sẽ phải xem xét bộ luật. Vào tháng Chín tới, các bạn sẽ biết."

Tuyên bố này là dấu hiệu cho thấy ông muốn tiếp tục tại vị sau cuộc bầu cử.

[Thái Lan: Đảng có quan điểm ủng hộ chính quyền quân sự có lãnh đạo mới]

Tháng 5/2019 là thời hạn chót mới nhất do chính quyền quân sự của ông Prayuth Chan-ocha đưa ra để tổ chức một cuộc bầu cử.

Mặc dù Bangkok đã nhiều lần lùi thời hạn chót này, song các nhà chỉ trích hy vọng cuộc bầu cử sẽ đưa Thái Lan quay lại chế độ dân sự, sau hơn 4 năm nước này được điều hành bởi chính quyền quân sự.

Với tư cách là người đứng đầu quân đội Thái Lan, ông Prayuth Chan-ocha, 64 tuổi, đã dẫn đầu cuộc đảo chính lật đổ chính quyền dân sự hồi năm 2014, chấm dứt giai đoạn đầy bất ổn kéo dài tại quốc gia Đông Nam Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục