Thủ tướng Thái kêu gọi giải pháp hòa bình

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kêu gọi một "giải pháp hòa bình" cho bất đồng chính trị sâu sắc tại vương quốc này.
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng ảnh 1 Cảnh sát chống bạo động Thái Lan gác tại một sân vận động ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 31/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kêu gọi một "giải pháp hòa bình" cho bất đồng chính trị sâu sắc tại vương quốc này, vốn đã bùng phát thành biểu tình đẫm máu tại một số thời điểm, khiến bà Yingluck phải kêu gọi bầu cử sớm.

Trong thông điệp Năm Mới đăng trên trang mạng xã hội Facebook chính thức, bà Yingluck nêu rõ: "Toàn thể nhân dân Thái Lan, bất kể tư tưởng chính trị hay tín ngưỡng khác biệt, cần hướng về nhau để tìm một giải pháp hòa bình cho đất nước chúng ta."

Làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tuần qua đã làm rung chuyển thủ đô Bangkok của Thái Lan, đẩy bộ máy chính trị mỏng manh của nước này vào tình trạng bất ổn mới và khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Những người biểu tình đã kiên quyết tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn cản cuộc bầu cử vào ngày 2/2/2014, sau một thời gian tạm lắng để chào đón Năm Mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục