Thủ tướng Thái Lan yêu cầu phe Áo Đỏ phải tuân theo pháp luật

Ngày 6/6, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã cảnh cáo rằng các hành động của phe Áo đỏ không được trái với pháp luật nếu không sẽ bị trừng phạt.
Thủ tướng Thái Lan yêu cầu phe Áo Đỏ phải tuân theo pháp luật ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/6, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã chỉ trích việc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), tức phe Áo Đỏ mở trung tâm giám sát cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới, đồng thời cảnh cáo rằng các hành động của phe này không được trái với pháp luật nếu không sẽ bị trừng phạt.

Tướng Prayut nói: “Cứ để họ khai trương nó. Nhưng tôi sẽ không xem đó là một cơ quan hợp pháp. Trung tâm này không được vi phạm Luật trưng cầu dân ý, nếu không tất cả những ai liên quan sẽ bị bắt giữ.”

Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng đặt câu hỏi tại sao UDD không thành lập trung tâm này khi chính phủ tiền nhiệm bắt đầu chương trình mua trợ giá gạo.

Phe Áo Đỏ, ngày 6/6 đã lên tiếng đòi Tòa án Hiến pháp nước này trong vòng 7 ngày phải ra phán quyết rằng Điều 61 Luật trưng cầu dân ý có đi ngược lại hiến pháp hay không.

Thủ lĩnh UDD, ông Jatuporn Promphan nói rằng nếu tòa án chỉ đưa ra phán quyết vài ngày trước cuộc trưng cầu dân ý thì chi phí tổ chức sẽ có thể lên tới nhiều tỷ baht.

Ông nói rằng lực lượng này muốn tất cả các bên có liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý dừng các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu này cho đến khi có phán quyết của Tòa án Hiến pháp, bởi nếu không đó sẽ là một sự phung phí vật lực, nhân lực.

Về các chỉ trích của lãnh đạo chính phủ đối với việc UDD mở cửa trung tâm giám sát trưng cầu dân ý, ông Jatuporn nói rằng các trung tâm như thế là nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng đối với quan điểm của người dân.

Nhà lãnh đạo UDD còn nói là Thủ tướng Prayut Chan-ocha nên cảm ơn UDD thay vì chỉ trích họ.

Bất chấp sự cảnh cáo của nhà chức trách, Phe Áo Đỏ hôm 5/6 đã chính thức mở cửa trung tâm giám sát cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan, trong một động thái mà UDD nói là nhằm hạn chế sự gian lận của những người ủng hộ văn kiện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục