Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Hải quân

Ngày 29/1, tại Hải Phòng, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc và xuân Tân Mão 2011, ngày 29/1, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Thay mặt các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chúc năm mới tốt đẹp tới toàn thể các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã đồng sức đồng lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, luôn bình tĩnh, khôn khéo nhưng kiên quyết trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền để giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh năm qua lực lượng Hải quân đã nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất và ứng phó với những hành vi vi phạm chủ quyền quốc gia đồng thời tham gia có hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Từ đó, Quân chủng Hải quân có bước phát triển vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Về nhiệm vụ của lực lượng Hải quân trong năm mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển đối với phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng-an ninh, trong đó lực lượng Hải quân là nòng cốt.

Do vậy, lực lượng Hải quân cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng tới tất cả cán bộ, chiến sỹ với lòng trung thành, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc, đồng thời làm tốt công tác đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất hiệu quả, làm tốt hơn nữa công tác cứu hộ cứu nạn, bảo vệ ngư dân và tàu vận tải của Việt Nam trên biển, tăng cường hợp tác với Hải quân các nước nhằm tạo môi trường hòa bình hợp tác trên biển...

Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo để lực lượng Hải quân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Thủ tướng mong muốn với truyền thống tốt đẹp, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, thiết thực thi đua lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XI và đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng sớm đi vào cuộc sống./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục