Thủ tướng thăm một số cơ sở ở thành phố Cần Thơ

Thủ tướng mong thành phố Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung tiếp tục phát triển, mở thêm nhiều cơ sở đào tạo chuyên sâu tại khu vực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn thành phố Cần Thơ nói riêng, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung tiếp tục phát triển, mở thêm nhiều cơ sở đào tạo chuyên sâu tại khu vực, khắc phục vấn đề thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao vốn được coi là điểm “nghẽn” tại đây.

Trong ngày đầu năm 2011, đến thăm, nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên Phân hiệu trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chúc đầu năm mới 2011, chúc mừng Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh có bước phát triển mới trong việc phát triển ngành đào tạo xây dựng, kiến trúc, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, Thủ tướng mong muốn các sinh viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập rèn luyện để trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phân hiệu trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh mới được thành lập tại thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tuyển sinh với khu giảng đường mới, với ba ngành kiến trúc, xây dựng và vật liệu xây dựng và hơn 130 chỗ ở ký túc xá.

Trong những năm tới, Phân hiệu sẽ được nâng cấp, mở rộng có thể đào tạo 6.000-8.000 sinh viên với sáu ngành học chính.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Quân khu 9./.

T.T (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục