Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ xung đột gia tăng ở Syria

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim khẳng định nguy cơ đụng độ có thể gia tăng nếu như không có sự phối hợp giữa nước này, Nga và Mỹ trong chiến dịch Manbij tại Syria.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ xung đột gia tăng ở Syria ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. (Nguồn: sol.org.tr)

Reuters đưa tin, ngày 7/3, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim khẳng định nguy cơ đụng độ có thể gia tăng nếu như không có sự phối hợp giữa nước này, Nga và Mỹ trong chiến dịch Manbij tại Syria.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Yildirim cũng cho rằng thật không may khi một số đồng minh của Ankara chọn các tay súng dân quân người Kurd YPG làm đối tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Những bình luận trên của ông Yildirim được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu quân đội các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Nga gặp nhau tại tỉnh Antalya miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thảo luận tình hình khu vực, đặc biệt là Syria và Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục