Thổ Nhĩ Kỳ: Máy bay UAV bị bắn hạ do Nga sản xuất

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Máy bay UAV bị bắn hạ do Nga sản xuất

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng chiếc máy bay do thám không người lái bị các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên không phận nước này gần Syria hôm 16/10 - là do Nga sản xuất.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Máy bay UAV bị bắn hạ do Nga sản xuất ảnh 1Máy bay UAV bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. (Nguồn: CNN)

Reuters đưa tin, ngày 19/10, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Ahmet Davutoglu đã khẳng định rằng chiếc máy bay do thám không người lái (UAV) - bị các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên không phận nước này gần Syria hôm 16/10 - là do Nga sản xuất, mặc dù Moskva tuyên bố với Ankara rằng UAV này không thuộc Không quân Nga.

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình AHaber TV, ông Davutoglu cho biết máy bay trên có thể thuộc lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, du kích quân người Kurd PYD hoặc các lực lượng khác.

Ông nói thêm rằng vụ bắn hạ UAV đã mang lại hiệu quả răn đe và hy vọng Nga sẽ có lập trường thận trọng sau các vụ xâm nhập không phận trước đó.

Cùng ngày, Hãng thông tấn Interfax dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chiến đấu cơ của nước này đã có 33 lần xuất kích và oanh kích 49 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vòng 24 giờ đồng hồ qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục