Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tái đắc cử Chủ tịch đảng AKP

Ông Recep Tayyip Erdogan, ứng cử viên duy nhất không có đối thủ cạnh tranh, đã tái đắc cử chức Chủ tịch AKP cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 30/9, trong khuôn khổ Đại hội lần thứ tư đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đương kim Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã tái đắc cử chức Chủ tịch AKP nhiệm kỳ thứ ba.

Ông Erdogan, ứng cử viên duy nhất không có đối thủ cạnh tranh, đã giành được 1.421 phiếu ủng hộ trên 1.424 phiếu bầu, trong đó 3 phiếu còn lại không hợp lệ. Đây được xem là nhiệm kỳ Chủ tịch AKP cuối cùng của ông Erdogan, tuy nhiên, ông đã phát đi tín hiệu rằng sẽ không từ bỏ chính trường Thổ Nhĩ Kỳ, hàm ý sẽ có kế hoạch tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào năm 2014 tới.

Đại hội của AKP diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn đảng viên AKP và hơn 100 quan khách nước ngoài, trong đó có Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, nhà lãnh đạo người Kurd ở Iraq Massud Barzani và thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Khaled Meshaal.

[Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động nếu Syria vẫn bắn rocket]

Phát biểu trên kênh truyền hình TRT, Thủ tướng Erdogan nhấn mạnh cuộc chiến chống lại các phần tử nổi loạn thuộc Đảng công nhân người Kurd (PKK), các biện pháp đối phó với làn sóng người tị nạn Syria cũng như việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria, hạn chế tối đa những tác động xấu của nó tới Thổ Nhĩ Kỳ, và kế hoạch cải cách giáo dục, là những chủ đề then chốt của đại hội AKP lần này.

AKP được thành lập ngày 14/8/2001, là chính đảng thứ 39 của Thổ Nhĩ Kỳ, trở thành đảng cầm quyền sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11/2002./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục