Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thăm chính thức Malaysia 2 ngày

Tối 9/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đến thủ đô Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm chính thức Malaysia hai ngày.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thăm chính thức Malaysia 2 ngày ảnh 1Thủ tướng Malaysia Razak (phải) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Ankara ngày 22/2/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 9/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đến thủ đô Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm chính thức Malaysia theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Najib Tun Razak.

Tháp tùng Thủ tướng Erdogan là một phái đoàn chính thức với 97 thành viên gồm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các vấn đề Liên minh châu Âu, Bộ trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường, Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao cùng nhiều quan chức khác.

Chuyến thăm của Thủ tướng Erdogan trùng với dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lịch trình, ngày 10/1, Thủ tướng Erdogan có cuộc hội đàm với Thủ tướng Najib về tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và đầu tư, du lịch, giáo dục và quốc phòng.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chuyến thăm Malaysia là một phần trong chuyến công du châu Á của Thủ tướng Erdogan, bao gồm cả Nhật Bản và Singapore./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục