Thủ tướng Timor-Leste kết thúc tốt đẹp thăm Việt Nam

Chiều 5/9, Thủ tướng Timor-Leste rời TP.HCM, kết thúc tốt đẹp thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/9, theo lời mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Chiều 5/9, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-5/9, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế-thương mại-đầu tư, nông-lâm-ngư nghiệp, năng lượng, thông tin-truyền thông, giáo dục-đào tạo; đồng thời nhất trí giao các bộ, ngành liên quan trao đổi, thúc đẩy về một loạt các vấn đề như Sớm ký kết Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, giáo dục-đào tạo, dầu khí, du lịch và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh đó, hai bên khẳng định tiếp tục tích cực triển khai Hiệp định khung Việt Nam – Timor-Leste về Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ký 4/2010), sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp để trao đổi các biện pháp hợp tác cụ thể. Hai bên đã trao đổi về một số vấn đề hợp tác khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn và tổ chức đa phương...

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí việc cần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực này.

Thủ tướng Timor-Leste khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN thể hiện qua các nội dung chính được nêu trong Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Một trong những dấu ấn chuyến thăm của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão là việc hai bên ký kết Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Timor-Leste, đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác về kinh tế-thương mại.

Cũng trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão đã đến Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và nói chuyện với sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, gặp lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục