Thủ tướng Trung Quốc lần đầu tiếp doanh nhân Nhật kể từ 2009

Ngày 4/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp phái đoàn Hiệp hội kinh tế Nhật-Trung của Nhật Bản trong bối cảnh gia tăng dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương.
Thủ tướng Trung Quốc lần đầu tiếp doanh nhân Nhật kể từ 2009 ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Nguồn: ft.com)

Kyodo đưa tin, ngày 4/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp phái đoàn Hiệp hội kinh tế Nhật-Trung của Nhật Bản trong bối cảnh gia tăng dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương.

Đây là cuộc gặp đầu tiên kiểu này kể từ khi lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc tiếp nhóm giám đốc điều hành các doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản hồi năm 2009.

Phái đoàn doanh nhân này, do ông Shoji Muneoka - Chủ tịch Tập đoàn Nippon Steel & Sumitomo Metal - dẫn đầu cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản, đang ở thăm Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản cử đoàn doanh nhân đông nhất sang Trung Quốc kể từ năm 1975 khi Tokyo bắt đầu chương trình thường niên cử đoàn doanh nhân sang Bắc Kinh.

Cuộc gặp tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lần đầu hội đàm trực tiếp với người đồng cấp Lý Khắc Cường hôm 1/11.

Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ nối lại cuộc đối thoại kinh tế cấp cao vào năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục