Thủ tướng Ukraine kêu gọi EU và G7 phong tỏa tài sản của Nga

Thủ tướng Ukraine đã kêu gọi EU và nhóm G7 phong tỏa tài sản của Nga cho tới khi Nga rút các lực lượng và trang thiết bị khỏi lãnh thổ của Ukraine.
 
Thủ tướng Ukraine kêu gọi EU và G7 phong tỏa tài sản của Nga ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 28/8, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7 - gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản) phong tỏa tài sản của Nga cho tới khi lực lượng Nga rút khỏi lãnh thổ của Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ, Thủ tướng Yatseniuk kêu gọi: "EU và các nước G7 phong tỏa tài sản và tài chính của Nga cho tới khi Nga rút các lực lượng, trang thiết bị và đặc vụ khỏi lãnh thổ Ukraine."

Trước đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 27/8 nói Nga đã điều thêm hàng đoàn xe tăng và xe bọc thép vào lãnh thổ Ukraine và những vụ xâm nhập ấy chứng tỏ “một cuộc phản công do Nga chỉ huy có thể đang diễn ra” ở các thành phố miền Đông chìm trong xung đột là Donetsk và Lugansk.

Bên cạnh đó, ông Yatseniuk cũng cho biết Bộ Tài chính Ukraine sẽ bán 340 triệu USD cho Ngân hàng trung ương để hỗ trợ dự trữ và giúp ổn định đồng hryvnia.

Đồng nội tệ hryvnia của Ukraine đã rớt giá xuống mức thấp kỷ lục mới so với các ngoại tệ mạnh như đồng USD và đồng euro.

Ngân hàng Quốc gia Ukraine cho biết trong phiên giao dịch ngày 26/8, đồng hryvnia xuống mức thấp nhất từ trước đến nay với 13,65 hryvnia đổi một USD, giảm khoảng 40% trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục