Thủ tướng Ukraine: Mở rộng danh sách trừng phạt kinh tế với Nga

Thủ tướng Ukraine hối thúc chính phủ nước này mở rộng danh sách hàng hóa Nga bị cấm nhập khẩu để trả đũa lệnh trừng phạt thương mại của Nga.
Thủ tướng Ukraine: Mở rộng danh sách trừng phạt kinh tế với Nga ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk. (Nguồn: AFP)

Theo hãng Reuters, ngày 13/1, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã hối thúc chính phủ nước này mở rộng danh sách các hàng hóa Nga bị Ukraine cấm nhập khẩu như một phần của biện pháp trả đũa lệnh trừng phạt thương mại của Moskva đối với Kiev.

Phát biểu trong một cuộc họp chính phủ, ông Yatseniuk nêu rõ: "Tôi đã chỉ thị cho Bộ Kinh tế ... mở rộng danh sách hàng hóa trong khuôn khổ các biện pháp đáp trả của Ukraine nhằm bảo vệ thị trường nội địa trước những hành động trừng phạt kinh tế của Nga."

Ukraine đã áp đặt trừng phạt thương mại đối với một số sản phẩm của Nga nhằm đáp trả việc Moskva đình chỉ khu vực tự do thương mại (FTA) của Nga với Ukraine.

Động thái này của Nga diễn ra sau khi Hiệp định về FTA giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine bắt đầu có hiệu lực ngày 1/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục