Thủ tướng và Nội các Guinea từ chức chuẩn bị cho chính phủ mới

Thủ tướng Guinea Mohamed Said Fofana cùng nội các đã từ chức, nhằm chuẩn bị cho việc thành lập chính phủ mới sau khi Tổng thống Alpha Conde tái đắc cử.
Thủ tướng và Nội các Guinea từ chức chuẩn bị cho chính phủ mới ảnh 1Thủ tướng Guinea Mohamed Said Fofana. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/12, Văn phòng Tổng thống Guinea thông báo Thủ tướng nước này Mohamed Said Fofana cùng nội các đã từ chức, nhằm chuẩn bị cho việc thành lập chính phủ mới sau khi Tổng thống Alpha Conde tái đắc cử.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Conde nêu rõ: "Tổng thống hoan nghênh công việc cũng như sự đóng góp của nội các sắp mãn nhiệm đối với những cải cách kể từ năm 2010 và yêu cầu chính phủ hoàn tất công việc tồn đọng cho đến khi một chính phủ mới được thành lập."

Ông Fofana đã đảm nhận chức vụ Thủ tướng kể từ năm 2010. Khi đó, ông Conde chiến thắng trước thủ lĩnh phe đối lập Cellou Dalein Diallo, trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại Guinea, trong bối cảnh xung đột sắc tộc liên tục xảy ra kể từ khi quốc gia Tây Phi này giành độc lập từ Pháp năm 1958.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 vừa qua, Tổng thống Conde, 77 tuổi, đã tái đắc cử với 57,84% số phiếu ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục