Thủ tướng Yemen không hề hấn gì sau vụ tấn công bằng rocket

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Yemen cho biết Thủ tướng nước này Khaled Bahah vẫn ở trong tình trạng sức khỏe tốt và không hề hấn gì sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Khách sạn Al-Qasr.
Thủ tướng Yemen không hề hấn gì sau vụ tấn công bằng rocket ảnh 1Thủ tướng Yemen Khalid Bahah. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/THX đưa tin, ngày 6/10, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Yemen Nayef al-Bakri cho biết Thủ tướng nước này Khaled Bahah không hề hấn gì sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Khách sạn Al-Qasr - nơi được giới chức cấp cao Yemen sử dụng làm căn cứ ở phía Tây ngoại ô thành phố Aden, miền Nam nước này.

Bộ trưởng al-Bakri nêu rõ: “Thủ tướng Bahah vẫn ở trong tình trạng sức khỏe tốt và không hề hấn gì.”

Tuy nhiên, theo các nguồn tin y tế, thông tin ban đầu cho thấy hơn 18 người, trong đó phần lớn là các binh sỹ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) bảo vệ khách sạn này, đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên.

Theo phóng viên Tân Hoa xã tại hiện trường, nhiều xe bọc thép và lính thiết giáp UAE đã được triển khai xung quanh khu vực xảy ra vụ tấn công.

Một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng các máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu hoạt động trên bầu trời thành phố Aden, vài phút sau khi xảy ra vụ nổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục