Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ các tiểu thương vụ cháy chợ Tứ Hạ

Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà vừa có quyết định dành hơn 200 triệu đồng hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại tài sản trong vụ cháy chợ xảy ra đêm 16/9.
Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ các tiểu thương vụ cháy chợ Tứ Hạ ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà vừa có quyết định dành hơn 200 triệu đồng hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại tài sản trong vụ cháy chợ xảy ra đêm 16/9.

Những hộ có mức thiệt hại từ 5 triệu đồng trở lên được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ; hộ có mức thiệt hại dưới 5 triệu đồng, được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.

Trong những ngày qua, nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến chia sẻ, hỗ trợ tiểu thương chợ Tứ Hạ sớm trở lại kinh doanh, buôn bán.

Ông Hoàng Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà cho biết cùng với việc thống kê thiệt hại từ các hộ kinh doanh, chính quyền địa phương tập trung lực lượng khắc phục hậu quả vụ cháy chợ, lập chợ tạm ở gần khu vực chợ bị cháy để các tiểu thương sớm trở lại kinh doanh, buôn bán.

Vụ cháy chợ Tứ Hạ xảy ra vào lúc 1 giờ ngày 16/9; nguyên nhân xảy cháy có thể do chập điện. Do vụ cháy xảy ra vào đêm khuya, đường vào chợ lại bị khóa nên lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Theo đánh giá ban đầu, vụ cháy chợ Tứ Hạ gây thiệt hại 130 lô hàng của 78 hộ tiểu thương với tổng số tiền thiệt hại lên tới 17,9 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục