Thừa Thiên-Huế: Nhiều dự án hỗ trợ bà mẹ, trẻ em

Tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tiếp nhận thêm một dự án hỗ trợ trẻ em đặc biệt khó khăn do CIFA tài trợ, tổng kinh phí gần 2,25 tỷ đồng.

Ngày 2/4, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết tỉnh vừa tiếp nhận dự án "Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" do Trung tâm Quốc tế vì Trẻ em và Gia đình (CIFA) của Italy tài trợ, với tổng kinh phí gần 2,25 tỷ đồng.

Dự án nhằm tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất và các nguồn lực khác để Trung tâm nuôi dưỡng xã hội có điều kiện để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tốt hơn các em hoàn cảnh đặt biệt khó khăn và các đối tượng xã hội khác hiện đang được nuôi dưỡng tại trung tâm.

Dự án tập trung vào các hoạt động chủ yếu như hỗ trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trung tâm nuôi dưỡng xã hội; nâng mức chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu và duy trì 2 lớp học văn hóa cho các cháu khuyết tật, cũng như nâng cao năng lực, tổ chức mạng lưới bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Thành phố Huế hiện có hơn 2.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, được chăm sóc tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn.

Ông Phan Ngọc Thọ cũng cho biết tỉnh vừa tiếp nhận dự án "Cải thiện sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh" do Tổ chức Atlantic Philanthropies (Mỹ) tài trợ thông qua tổ chức Cứu trợ trẻ em Mỹ. Dự án có tổng số tiền hơn 316.000USD, trong đó, vốn đối ứng của địa phương là 550 triệu đồng.

Dự án sẽ thông qua cách tiếp cận chăm sóc liên tục từ gia đình đến bệnh viện, thực hiện tại y tế tuyến tỉnh cùng với hai huyện A Lưới và Phong Điền, góp phần giảm tử vong và cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh; cải thiện thực hành chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh tại hộ gia đình; tăng sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các cơ sở y tế.

Dự án sẽ được triển khai thực hiện từ nay đến tháng 4/2011/.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục