Thừa Thiên-Huế và Thái hợp tác phát triển du lịch

Tỉnh Thừa Thiên-Huế và Thái Lan đã thỏa thuận một số vấn đề liên quan đến việc hợp tác, phát triển du lịch, khai thác tiềm năng thế mạnh của nhau.
Ngày 25/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao cho biết, tỉnh vừa có buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Du lịch - Thượng viện Vương quốc Thái Lan do bà Tunyaratt Achariyachai, Chủ tịch Du lịch - Thượng viện Vương quốc Thái Lan dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thỏa thuận một số vấn đề liên quan đến việc hợp tác, phát triển du lịch bằng việc khai thác tiềm năng thế mạnh của nhau, đặc biệt là việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh để khách du lịch Thái Lan đến với Thừa Thiên - Huế ngày càng đông và ngược lại.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, toàn tỉnh hiện có 152 khách sạn với trên 5.200 phòng ngủ các loại. Năm 2008, Thừa Thiên-Huế đã đón trên 1,7 triệu lượt khách du lịch; trong đó, du khách đến từ Thái Lan chiếm gần 20%.

Gần đây, Công ty lữ hành Hương Giang và Khách sạn Saigon-Morin tổ chức tốt việc khai thác tuor du lịch đường bộ xuyên Á từ Thái Lan qua Lào về đường 9 (Quảng Trị) và đến Huế ngày càng nhiều. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho sự hợp tác phát triển du lịch của Thừa Thiên-Huế và Thái Lan.

Bà Tunyaratt Achariyachai đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của Thừa Thiên-Huế, đặc biệt là các yếu tố văn hóa truyền thống, thiên nhiên thơ mộng và sự hiếu khách của người Huế hết sức hấp dẫn đối với du khách Thái Lan.

Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên-Huế nên chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực nói tiếng Thái, vì đây là lực lượng quan trọng đẩy mạnh phát triển du lịch với Thái Lan, góp phần đem lại nguồn thu cho ngân sách địa phương.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục