Thừa Thiên-Huế: Xe khách phóng nhanh, lao xuống ruộng

Do phóng nhanh, không kiểm soát được tốc độ, một xe khách giường nằm đã lao xuống ruộng trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Thừa Thiên-Huế: Xe khách phóng nhanh, lao xuống ruộng ảnh 1Vụ tai nạn giữa xe khách và xe ben trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hôm 10/2. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ngày 19/2, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Xuân Truyền mang biển kiểm soát 73B-002.09 chở khách chạy hướng Nam-Bắc đã lao xuống ruộng đoạn km 868+200 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Trung Phước, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo tường trình của hành khách đi trên xe, do tránh xe tải sang đường, tài xế xe khách đánh lái mạnh khiến xe lao xuống ruộng, đầu xe húc nhẹ vào quán đổ nước mui bên đường.

Rất may, toàn bộ hành khách, tài xế, phụ xe đều thoát nạn. Vụ tai nạn cũng không gây thương tích cho vợ chồng chủ quán Lê Văn Tùng và ba con nhỏ đang ngủ bên trong quán.

Đây tiếp tục là lời cảnh báo cho tình trạng tranh giành khách, phóng nhanh vượt ẩu của các phương tiện tham gia giao thông, nhất là dịp từ sau Tết Nguyên đán đến nay qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng ngày 19/2, Đội tuần tra số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong lúc tuần tra đã phát hiện một xe khách giường nằm của nhà xe Quang Dũng mang biển kiểm soát 74B-000.36 do tài xế Võ Minh Tuấn điều khiển theo hướng Bắc-Nam chở đến 72 hành khách, trong khi trọng tải xe chỉ cho phép chở 45 khách, vượt quá 27 khách theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập biên bản vi phạm, phạt gần 25 triệu đồng và tiến hành sang khách qua xe khác để tiếp tục hành trình.

Thiếu tá Võ Hồng Quang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 120 km đường Quốc lộ 1A, trong đó có nhiều điểm đen ở các đoạn đường đèo nên công tác đảm bảo an toàn giao thông luôn được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh chú trọng.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nắm bắt nhu cầu đi lại tăng cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường tuần tra, bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng và điều tiết giao thông ở nhiều điểm nhằm hạn chế tai nạn, ùn tắc giao thông trên những tuyến đường đèo dốc khi thời thiết xấu, có sương mù hoặc mưa lớn che khuất tầm nhìn như tại đèo Phước Tượng và đèo Phú Gia, là nơi thường xuyên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai kịp thời các phương án điều tiết giao thông ở các điểm đen xung yếu, thực hiện các biện pháp như điều phối hướng đi cho xe có trọng tải lớn, hỗ trợ giúp khắc phục tình trạng xe chết máy trên đèo, mất an toàn nhằm hạn chế những nguy hiểm cho các phương tiện qua lại, kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao./.

Tin cùng chuyên mục