Thừa Thiên-Huế: Xe tải đâm xe máy, 2 người tử vong

Chiếc xe tải đã đâm thẳng vào chiếc xe máy chở hai cha con chạy cùng chiều và cuốn cả hai người vào gầm khiến cả 2 cha con tử vong.
Gần 14 giờ ngày 29/7, trên tuyến đường Lê Duẩn, đoạn giao với phía bắc cầu Dã Viên (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết.

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 75C-010.04 do tài xế Nguyễn Đăng Hợi (42 tuổi, trú tại số 11 đường Nguyễn Đỗ Cung, thành phố Huế) điều khiển chạy trên đường Lê Duẩn theo hướng Nam-Bắc.

Khi đến địa điểm trên, xe tải đã đâm vào xe máy mang biển kiểm soát 75X1-5337 do chị Trần Thị Mỹ Hương (25 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều, phía sau chở cha là ông Trần Trọng Năm (53 tuổi, cùng trú tại thôn 3, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền).

Cú đâm quá mạnh đã cuốn hai người vào gầm xe tải, kéo lê gần 20m.

Dù đã được người qua đường nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên cả hai cha con cùng chết trên đường tới bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang giúp đỡ mai táng người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng ngày (khoảng 9 giờ ngày 29/7), một vụ tai nạn giao thông đường sắt làm một thiếu nữ bị thương nặng khi băng qua đường ngang dân sinh tại Km 714 +016 (thuộc địa phận xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Như Ý (sinh năm 1996, thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An) điều khiển xe máy biển kiểm soát 75B1-116.60 băng qua đường sắt, do không quan sát đã tông vào đoàn tàu TN3, do tài xế Dương Đức Bình điều khiển, lưu thông hướng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ tai nạn khiến chị Ý bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đáng chú ý, phía hai đầu đường nói trên có đầy đủ biển cảnh báo chú ý quan sát khi băng qua đường ngang, nhưng chị Ý vẫn bất cẩn dẫn đến tai nạn./.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục