Thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ

Chủ tịch Hội Việt-Mỹ Nguyễn Tâm Chiến tiếp đoàn đại biểu Mỹ sang thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt-Mỹ.
Thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ Nguyễn Tâm Chiến đã tiếp Đoàn đại biểu Mỹ do ông Rennie Davis, nhà hoạt động cánh tả Mỹ dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam từ ngày 5-9/1.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Tâm Chiến hoan nghênh đoàn đại biểu Mỹ sang thăm và tìm hiểu tình hình Việt Nam nhân dịp đầu năm mới 2015, một năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ và 40 năm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Tâm Chiến bày tỏ hy vọng, chuyến thăm lần này của đoàn sẽ đóng góp vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cũng như góp phần củng cố quan hệ Việt-Mỹ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ đã giới thiệu về tình hình Việt Nam cũng như thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, về những nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết hậu quả chiến tranh...

Ông Rennie Davis và các thành viên trong đoàn cho biết, mục đích chuyến thăm của đoàn lần này là triển khai một số hoạt động gặp gỡ, giao lưu hữu nghị nhân dân; thăm, tìm hiểu tình hình Việt Nam để vận động hỗ trợ nhân đạo cho việc khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục