Thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Uzbekistan

Trong 30 năm qua, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Uzbekistan đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân.
Thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Uzbekistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: crossed-flag-pins.com)

Chiều 28/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2022); 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uzbekistan (1992-2022) theo hình thức trực tuyến với hai điểm cầu tại Hà Nội và Uzbekistan.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cho biết trong 30 năm qua, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Uzbekistan đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Hai nước không ngừng duy trì và triển quan hệ đối tác hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế của mỗi nước. Đặc biệt, trong hai năm qua, Việt Nam và Uzbekistan đều duy trì tăng trưởng dương bất chấp đại dịch COVID-19.

Về chính trị, trong những năm qua, các cuộc trao đổi đoàn và gặp gỡ cấp cao đã được thực hiện. Hai nước vẫn duy trì hợp tác tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau trong bầu cử, ứng cử vào cơ quan, tổ chức của Liên hợp quốc, tăng cường tiếp xúc, đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, qua đó nâng cao sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở vững chắc cho việc mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được vun đắp trong suốt 30 năm qua, Việt Nam và Uzbekistan đang có một nền tảng tích cực cần thúc đẩy hơn nữa để đưa quan hệ kinh tế, thương mại phát triển tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước.

Theo ông Nguyễn Văn Doanh, bên cạnh quan hệ ngoại giao Đảng và ngoại giao giữa hai Nhà nước, ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam-Uzbekistan luôn được duy trì, phát triển.

[Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Uzbekistan]

Hai hội hữu nghị của hai nước đã thực hiện đều đặn việc trao đổi đoàn sang thăm và trao đổi các nội dung hợp tác song phương. Hằng năm, hai hội hữu nghị phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như giao lưu kỷ niệm Ngày Độc lập và Quốc khánh của Uzbekistan và Việt Nam, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, triển lãm ảnh, thi viết tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa Uzbekistan...

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Ủy ban về quan hệ giữa các dân tộc và hợp tác hữu nghị với nước ngoài của Uzbekistan; thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội hữu nghị, các cơ quan sẽ tăng cường phối hợp triển khai sâu rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân ở mỗi nước, thiết lập các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt về kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, du lịch, góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Uzbekistan trong thời gian tới.

“Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam và Uzbekistan, ông Nguyễn Văn Doanh bày tỏ tin tưởng, các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ tiếp tục khởi sắc, đạt được những thành quả tốt đẹp, giúp nhân dân hai nước hiểu biết thêm về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của nhau, góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Uzbekistan lên một tầm cao mới.

Tại buổi giao lưu, ông Valeriy N.Tian, Phó Chủ tịch Ủy ban về quan hệ giữa các dân tộc và hợp tác với nước ngoài của Uzbekistan chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; khẳng định tình cảm tốt đẹp của nhân dân Uzbekistan luôn dành cho nhân dân Việt Nam.

Ông Valeriy N.Tian mong muốn hội hữu nghị hai nước thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, từ đó đóng góp vào các bước phát triển, hợp tác với Uzbekistan trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực hai bên có tiềm năng như nông nghiệp, dệt may, y tế, văn hóa, du lịch, lao động.

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan và Hội Hữu nghị Uzbekistan-Việt Nam cũng chia sẻ nhiều nội dung hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục