Thúc đẩy hợp tác quân sự giữa Việt Nam-Ukraine

Ukraine giới thiệu về hệ thống học vấn quân sự, đào tạo cán bộ quân đội và muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
Nhận lời mời của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, từ ngày 30/3 đến 2/4, Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã thăm và làm việc tại Ukraine.

Trong thời gian ở thăm, Trung tướng Phạm Xuân Hùng đã tiếp kiến Đại tướng Svyda, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine, hội đàm với Phó Tổng tham mưu trưởng, thăm Học viện Quốc phòng Kiev, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Sepchenco và một số cơ sở đào tạo sĩ quan của Ukraine.

Phía Ukraine đã giới thiệu với đoàn về hệ thống học vấn quân sự và đào tạo cán bộ các chuyên ngành khoa học kỹ thuật, hậu cần, tài chính, cho quân đội và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Tổng tham mưu trưởng Svyda cảm ơn nhân dân và quân đội Việt Nam không quên sự đóng góp của các cựu chiến binh Ukraine trong thời gian công tác tại Việt Nam và đã mời một số cựu chiến binh Ukraine sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 35 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục