Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Pháp

Tham mưu trưởng quân đội hai nước Việt Nam và Pháp đã nhất trí các nội dung, biện pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước.

Nhận lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc Edouard Guillaud - Tham mưu trưởng liên quân Cộng hòa Pháp sang thăm chính thức hữu nghị Việt Nam từ ngày 21 đến 23/2.

Chiều 21/2, lễ đón chính thức Tham mưu trưởng liên quân Cộng hòa Pháp được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng. Dự lễ đón có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp, trao đổi với Đô đốc Edouard Guillaud và đoàn. Trong không khí cởi mở, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và những vấn đề cùng quan tâm góp phần tăng cường hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất một số nội dung, biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn quân sự, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng và trang bị; tiếp tục triển khai hiệu quả các kỳ họp thường niên của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác quốc phòng Việt-Pháp và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp (1973-2013).

Cùng ngày, Đô đốc Edouard Guillaud đã đến chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng./.

TTQS (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục