Thúc đẩy hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và Cuba

Bản ghi nhớ về xây dựng Chương trình nghị sự kinh tế song phương đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác kinh tế-xã hội Việt Nam-Cuba.
Ngày 7/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba, đại diện cho Chính phủ Việt Nam và ngài Fredesmán Turró González - Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, đại diện Chính phủ Cuba đã ký Biên bản ghi nhớ về xây dựng Chương trình nghị sự kinh tế song phương.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định Biên bản ghi nhớ đánh dấu một bước tiến mới trong việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế-xã hội giữa hai nước. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác truyền thống đặc biệt, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba luôn được duy trì và phát triển tốt đẹp thông qua việc thường xuyên trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Cùng với sự phát triển trong quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước, Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba, cơ quan thường trực phía Việt Nam đã luôn luôn tích cực đôn đốc, chỉ đạo để các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Biên bản các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và kỹ thuật.

Biên bản ghi nhớ này có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Biên bản ghi nhớ cũng thể hiện mong muốn của Chính phủ hai bên trong việc củng cố, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Cuba bằng việc xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư trong 5 năm tới. Đây chính là cơ sở pháp lý hữu hiệu giúp hai bên xây dựng các chương trình, nội dung hợp tác trong trung hạn, góp phần hiện thực hóa mong muốn của Chính phủ hai nước là thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của mỗi bên.

Đại sứ Fredesmán Turró González cho biết Biên bản ghi nhớ là kết quả đóng góp tích cực của các cơ quan, ngành tại Việt Nam, đặc biệt là nỗ lực cao của ngành xây dựng. Mối quan hệ truyền thống giữa hai nước thời gian qua là quan hệ mẫu mực.

Thông qua Biên bản ghi nhớ này, hai bên mong muốn tiếp tục củng cố, mở rộng và làm sâu sắc hơn các quan hệ hợp tác song phương trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của mỗi bên; mang lại lợi ích to lớn hơn, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế tại hai quốc gia.

Biên bản ghi nhớ là nền tảng cho hai bên cùng phối hợp đưa ra được chương trình hợp tác song phương với tầm nhìn chiến lược trung và dài hạn; xây dựng các hoạt động hợp tác theo kế hoạch từng năm; tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc đề xuất và triển khai thực hiện các sáng kiến kinh tế và thương mại trên các lĩnh vực ưu tiên trong 5 năm tới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã trao tặng Đại sứ Fredesmán Turró González Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành xây dựng Việt Nam./.

Thu Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục