Thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam-Hàn Quốc

Thủ tướng mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại sứ Im Hong Jae sẽ có những đóng góp thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc.
Tiếp Đại sứ Hàn Quốc Im Hong Jae đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sáng 4/3, Thủ tướng mong muốn trên cương vị công tác mới, đại sứ tiếp tục có những đóng góp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, viện trợ phát triển (ODA), chăm lo hơn nữa cho người Hàn Quốc tại Việt Nam và người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đánh giá cao vai trò của ông Im Hong Jae trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt-Hàn lên tầm cao mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trong nhiệm kỳ qua, Đại sứ Im Hong Jae đã đóng góp tích cực, thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành và các địa phương hữu quan của hai nước, góp phần đưa Hàn Quốc trở thành đối tác hàng đầu về đầu tư, bạn hàng, hỗ trợ ODA cho Việt Nam.

Quan hệ văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, du lịch, hoạt động hữu nghị nhân dân và các lĩnh vực khác giữa Việt Nam-Hàn Quốc đều phát triển mạnh mẽ.

Bày tỏ tình cảm và những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, nhất là sự phát triển kinh tế cao trong những năm vừa qua, Đại sứ Im Hong Jae cho rằng, với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, Việt Nam sẽ sớm trở thành nước công nghiệp phát triển trong những thập kỷ tới.

Đại sứ khẳng định, trên bất cứ cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước./.

Thiện Thuật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục