Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Seoul

Chủ tịch HĐND Hà Nội mong chuyến thăm của đoàn Seoul sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 thủ đô, tương xứng với tiềm năng của mỗi bên.
Chiều 18/9, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Seoul (Hàn Quốc) do ông Kim Myung Soo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Seoul làm trưởng đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh, Hàn Quốc hiện trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.

Được thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai thủ đô từ năm 1996, quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội và Seoul thời gian qua đã làm phong phú, sinh động hơn mối quan hệ toàn diện giữa hai nước, giữa hai thành phố. Thành phố Seoul đã tích cực cử chuyên gia, đào tạo giúp thành phố Hà Nội trong việc xây dựng chính phủ điện tử, quy hoạch thành phố hai bên bờ sông Hồng....

Ngoài ra, một số dự án của Hàn Quốc đang triển khai có hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội như Kengnam Lanmark Tower, khu đô thị An Khánh, Korea Exchange Bank… đã minh chứng cho mối quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa hai thủ đô.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh cũng thông báo tới Đoàn một số nét khái quát về hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố thời gian qua. Bà mong muốn, qua chuyến thăm này sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mỗi bên.

Lần đầu tiên được đặt chân đến Việt Nam, đến thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Seoul Kim Myung Soo tin tưởng Hà Nội sẽ nhanh chóng vượt qua ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, đồng thời khẳng định chuyến thăm của Đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương trong thời gian tới./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục