Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ

Tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Đô đốc Samuel J. Locklear và các thành viên trong Đoàn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đô đốc Samuel Jones Locklear. (Ảnh: Trọng Đức /TTXVN)

Tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Đô đốc Samuel J. Locklear và các thành viên trong Đoàn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng.

Thượng tướng cho rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Đô đốc Samuel J. Locklear sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, Đô đốc Samuel J. Locklear cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm như khắc phục hậu quả chiến tranh, chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA), ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Đô đốc Samuel J. Locklear cũng khẳng định Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương sẵn sàng chủ động triển khai, mở rộng hợp tác theo nội dung đã được hai bên thống nhất tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ diễn ra tại Washington vào cuối tháng Mười.

Cũng tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã hội đàm với Đô đốc Samuel J. Locklear - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng điểm lại một số kết quả trong trong hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hoa kỳ thời gian vừa qua và trao đổi một số vấn đề liên quan đến tình hình khu vực và quốc tế.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Đô đốc Samuel J. Locklear, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và đoàn có các hoạt động: trao đổi với Viện chiến lược Quốc phòng; cắt băng khánh thành Trung tâm quản lý thảm họa (Nghệ An), chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục