Thúc đẩy quan hệ hợp tác TP.HCM-Thượng Hải

Chiều 18/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp ông Phùng Quốc Cần, Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân TP Thượng Hải.
Chiều 18/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp ông Phùng Quốc Cần, Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đúng vào dịp hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động trong năm hữu nghị Việt-Trung 2010, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là giữa thành phố Thượng Hải với các địa phương của Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (thành phố kết nghĩa với Thượng Hải).

Phó Chủ tịch nước cũng chia sẻ và chúc mừng thành công của thành phố Thượng Hải trong sự phát triển, không những trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc mà còn là một trung tâm tài chính kinh tế của thế giới; trở thành một mô hình phát triển đáng ngưỡng mộ.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam trước sau như một, coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Trung Quốc, đồng thời cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã giúp Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Ông Phùng Quốc Cần nhất trí với Phó Chủ tịch nước về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung đang phát triển đúng theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định; nhấn mạnh hai nước có mục tiêu chung là xây dựng đất nước phồn vinh, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Ông Phùng Quốc Cần bày tỏ cảm nhận về sức sống, sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, của Hà Nội trong chuyến thăm lần này; cho rằng hai nước đều đang phát triển, có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và tin tưởng sẽ tiếp tục được chứng kiến những thành tựu phát triển mới của Việt Nam trong tương lai.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã thân mật tiếp ông Phùng Quốc Cần.

Tại buổi tiếp, ông Phùng Quốc Cần đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Thượng Hải và triển lãm Expo 2010 được tổ chức tại Thượng Hải trong thời gian tới.

Chuyến thăm lần này của đoàn nhằm quảng bá cho Expo 2010 Thượng Hải nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác mọi mặt với Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố của Việt Nam. Đây là một hoạt động thiết thực rất quan trọng của “Năm hữu nghị Trung-Việt 2010”.

Chủ tịch Huỳnh Đảm hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa sâu sắc nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc nói riêng.

Chủ tịch Huỳnh Đảm hoan nghênh việc tổ chức triển lãm Expo 2010 Thượng Hải lần này nhằm thúc đẩy sự hợp tác với bạn bè quốc tế nói chung và sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải nói riêng đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực; đồng thời mong muốn trong thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải cần thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu./.

Đỗ Quyên-Bích Thủy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục