Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân, cựu chiến binh Việt-Mỹ

Chiều 23/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đã tiếp bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch VVA.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân, cựu chiến binh Việt-Mỹ ảnh 1Phó Chủ tịch VVA Marsha Lynn Four tại Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam ở Wildwood. (Nguồn: Press of Atlantic City)

Chiều 23/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đã tiếp đoàn Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam (VVA) do bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Bùi Khắc Sơn và bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam đều nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Mỹ đã từng bước phát triển kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 20 năm (12/7) và đang tiến triển tích cực trên các lĩnh vực, trở thành đối tác toàn diện của nhau.

Đánh giá cao kết quả hợp tác thiết thực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, trong đó có Hội Việt Nam-Mỹ và Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn đề nghị Tổ chức Cựu Chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam tiếp tục “Chương trình sáng kiến cựu chiến binh,” quan tâm đến hoạt động hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt là các vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh như chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân, cựu chiến binh hai nước Việt Nam-Mỹ.

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam cho biết, chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của đoàn lần này nhằm tìm hiểu về tình hình Việt Nam; tiếp tục thực hiện “Chương trình sáng kiến cựu chiến binh,” cung cấp thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến đấu; tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong việc tìm kiếm binh sỹ Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.

Bà Marsha Lynn Four khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc cung cấp thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh, tích cực hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, đặc biệt là chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục