Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam và Anh

Lễ ký kết Biên bản Phiên họp lần 5 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Anh đã diễn ra ngày 1/2, tại Hà Nội.
Ngày 1/2, tại Hà Nội, Lễ ký kết Biên bản Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại (JETCO) giữa Việt Nam và Anh đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và ông Antony Stoke, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Tại phiên họp JETCO 5, hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại tương xứng với Thỏa thuận Đối tác chiến lược được ký kết năm 2010, đặc biệt nhấn mạnh tới JETCO là một cơ chế quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại song phương.

Cả hai bên đều nhất trí tổ chức họp nhóm công tác để giải quyết những thủ tục về chuyển đổi chính thức của các Chi nhánh ngân hàng của Anh sang ngân hàng trách nhiệm hữu hạn nội địa (HSBC và Standards Chartered); tiếp tục hợp tác chặt chẽ hướng tới xây dựng mô hình Hợp tác công-tư cho Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi với các trao đổi giữa song phương hướng tới ký kết thỏa thuận công nhận chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên theo công ước STCW.

Cũng tại phiên họp này, phía Việt Nam đã nhất trí tiếp tục tham vấn về việc sửa đổi Nghị định 40 trong sản xuất và buôn bán rượu; nghiên cứu việc xây dựng và tổ chức đấu thầu cho những dự án thí điểm trong mô hình hợp tác công tư (PPP), cập nhật cho phía Anh những thay đổi để có những hỗ trợ kịp thời, cần thiết; ủng hộ những trao đổi giữa công ty thép Tata và cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh về việc đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho việc cấp giấy phép đầu tư cho công ty thép Tata phù hợp với luật pháp Việt Nam; phối hợp giữa các cơ quan chức năng xem xét việc cấp giấy phép khai thác mỏ cho Dự án hợp tác Cổ Định giữa Archipelago và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa.

Về phía Vương quốc Anh đề nghị xem xét khả năng ủng hộ và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch định chính sách tiền tệ và việc phát triển các Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

Cùng đó, tiếp tục tham vấn với các cơ quan hữu quan của Việt Nam về thủ tục cấp thị thực nhằm giải quyết những vấn đề khi xảy ra trong khuôn khổ chính sách chung của Anh.

Mặt khác, đề nghị ủng hộ về nguyên tắc đối với việc Việt Nam tham gia đàm phán Thỏa thuận Đối tác tự nguyện (VPA) với EU theo Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại.

Hai bên cũng thống nhất sẽ tiếp tục tổ chức các phiên làm việc kỹ thuật hàng quý để đánh giá những kết quả đạt được.

Dự kiến khóa họp JETCO lần thứ 6 sẽ được tổ chức trong tháng 11/2012 tại London (Anh).

Bất kỳ doanh nghiệp nào của Vương quốc Anh và Việt Nam mong muốn tham dự Phiên họp và trình bày quan điểm sẽ được mời liên hệ với Cơ quan Thương mại và đầu tư Vương quốc Anh (UKTI) tại Việt Nam và Bộ Công Thương./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục