Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada ở nhiều lĩnh vực

Tiếp đại sứ Việt Nam, Toàn quyền Canada David Lloyd Johnston bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực.
Ngày 3/10, Đại sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng đã trình thư ủy nhiệm lên Toàn quyền David Lloyd Johnston tại Phủ Toàn quyền Canada ở thành phố Quebec.

Đại sứ Tô Anh Dũng đã chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Toàn quyền David Lloyd Johnston đồng thời bày tỏ vinh dự được cử đi nhận nhiệm vụ tại Canada, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Đại sứ Tô Anh Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Canada, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai chính phủ, giữa các bộ ngành và địa phương hai nước. Việt Nam luôn coi trọng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Canada trên mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đến hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Toàn quyền David Lloyd Johnston cũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hợp tác của hai nước trên các lĩnh vực. Toàn quyền nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2011 và đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được.

Toàn quyền David Lloyd Johnston nhấn mạnh Đại sứ Tô Anh Dũng nhận nhiệm vụ vào thời điểm rất có ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Toàn quyền tin tưởng rằng quan hệ hai nước sẽ được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục.

Năm 2013, Việt Nam và Canada đã kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (21/8/1973-21/8/2013). Quan hệ hai nước gần đây có những bước phát triển mới với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt 1,6 tỷ USD, gấp 20 lần kể từ khi Hiệp định thương mại song phương được ký năm 1995. Đầu tư từ Canada vào Việt Nam đã vươn lên từ vị trị thứ 23 năm 2006 lên tốp 15 nước năm 2012.

Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Canada (CIDA) đã xác định Việt Nam là 1 trong số 20 quốc gia sẽ được Chính phủ Canada ưu tiên hỗ trợ, thông qua nguồn vốn ODA.

Về giáo dục, số lượng học sinh Việt Nam du học tại Canada hiện đã tăng gấp 4 lần so với năm 2007. Hiện có khoảng 250.000 Việt kiều đang sinh sống ổn định tại Canada./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục