Thực hiện tốt quy chế biên giới tại các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và các tỉnh, thành phố trong vùng thực hiện tốt quy chế biên giới.
Thực hiện tốt quy chế biên giới tại các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ ảnh 1Tuần tra biên giới Việt Nam-Campuchia ở tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN)

Ngày 7/9, tại Cần Thơ, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Hoài Trung dẫn đầu đã làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ về tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm 2015 và một số lĩnh vực công tác thời gian qua.

Theo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, 8 tháng đầu năm 2015, toàn vùng đã thu hoạch vụ lúa Hè Thu được khoảng 1 triệu hécta với năng suất khoảng 5,5-5,6 tấn/ha, sản lượng hơn 5,5 triệu tấn lúa; xuất khẩu đạt hơn 7,76 tỷ USD (giảm 3,89% so với cùng kỳ), nhập khẩu đạt 3,87 tỷ USD (tăng 9,64% so với cùng kỳ); thu ngân sách ước đạt 53.000 tỷ đồng, đạt 78,89% dự toán năm.

Tình hình an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ ổn định; các tỉnh, thành phố trong vùng tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đúng thời gian, kế hoạch, đạt yêu cầu đề ra.

Về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết thời gian qua, hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giữa các tỉnh khu vực giáp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia được tăng cường, ngoại giao nhân dân được đẩy mạnh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phục vụ tốt phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia...

Về tình hình phát triển đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), trong 6 tháng đầu năm 2015, Phú Quốc có tốc độ tăng trưởng đạt hơn 35% so với cùng kỳ; lượng khách du lịch đạt trên 406.000 lượt, tăng 52% so với cùng kỳ.

Tổng số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư là 164 dự án, với diện tích 5.632ha, tổng vốn đầu tư gần 169.000 tỷ đồng... trong đó, dự án đê biển và nạo vét luồng cửa sông Dương Đông đạt 72%, đường trục chính Nam-Bắc đảo Phú Quốc đã thực hiện được 93,88%, đường vòng quanh đảo đạt 62,34%...

Hiện đề án thành lập khu Kinh tế đặc biệt Phú Quốc đã thực hiện giải trình bổ sung và hoàn thiện, trình Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ đã đạt được thời gian qua; trong đó có dấu ấn đóng góp rất lớn của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh thời gian tới, khu vực Tây Nam Bộ đứng trước cơ hội lớn trong việc thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước khi các hiệp định thương mại tự do được thông qua. Vì vậy, các tỉnh, thành phố trong vùng và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cần nắm bắt thời cơ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án vào vùng Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng đề nghị Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp tốt với các tỉnh, thành phố trong vùng thực hiện tốt quy chế biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân vùng biên giới về vấn đề biên giới, lãnh thổ...

Thời gian tới, Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp công tác với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trên các lĩnh vực, trong đó, Bộ Ngoại giao sẽ tham gia quảng bá, tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trong việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch Phú Quốc vào cuối năm 2015, Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang và Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - MDEC Hậu Giang 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục