Thực hư việc không có đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh

Những ngày gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng có thông tin về sự việc các cơ sở kinh doanh thuốc từ chối cung cấp thuốc cho bệnh viện do chưa có văn bản hướng dẫn Luật dược 2016.
Thực hư việc không có đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN/Vietnam+)

Những ngày gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng có thông tin về sự việc các cơ sở kinh doanh thuốc từ chối cung cấp thuốc cho bệnh viện do chưa có văn bản hướng dẫn Luật dược 2016.

Cụ thể, từ giữa tháng 1/2017, khi Luật dược mới có hiệu lực, nhiều bệnh viện lâm vào tình trạng hết một số thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt. Các bệnh viện phải hỏi nhau xin nhượng nhưng không phải lúc nào cũng được đáp ứng.

Bên cạnh đó, tại một số bệnh viện thông báo hết các thuốc thuộc nhóm thuốc giảm đau, do các bệnh viện kể trên hết nhóm thuốc này và do chưa có nghị định hướng dẫn thực hiện Luật dược sửa đổi, nên chưa mua được thuốc từ các nhà cung cấp.

Trước câu hỏi Luật dược đã có hiệu lực từ 01/01/2017, vệc Nghị định hướng dẫn Luật chưa được ban hành có tạo khoảng trống pháp lý không? 

Tối 20/1, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Đỗ Văn Đông cho hay, Luật dược 2016 đã có một loạt các quy định chuyển tiếp, tránh gián đoạn hoạt động sản xuất, cung ứng thuốc của các cơ sở kinh doanh dược.

Riêng đối với nhóm thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, Nghị định số 102/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 hướng dẫn Luật dược và Luật đầu tư đã cho phép các cơ sở đang kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt được tiếp tục hoạt động cho đến khi thực hiện theo các quy định của Luật dược số 105/2016/QH13.

Theo ông Đông, do đó, đến khi Nghị định hướng dẫn Luật Dược 2016 có hiệu lực thì việc các cơ sở tiếp tục sản xuất, cung ứng thuốc theo đúng các giấy phép và dự trù đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định tại Luật dược 2005 và các văn bản dưới luật là hoàn toàn hợp hiến, đúng quy định.

Ông Đông nhấn mạnh, ngay khi nhận được phản ánh của một số đơn vị như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108,... Cục Quản lý Dược đã liên hệ với các cơ sở kinh doanh, kịp thời hướng dẫn, giải quyết vướng mắc của các đơn vị. Việc cung ứng thuốc cho các bệnh viện này sau đó đã được đáp ứng đầy đủ.

Cho đến nay, Cục Quản lý Dược chưa nhận được thông tin từ đơn vị nào thêm.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Đỗ Văn Đông chỉ rõ thêm, việc đảm bảo cung ứng thuốc cho nhu cầu cầu điều trị khi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dược 2016 chưa có hiệu lực, Cục Quản lý Dược đã có hướng dẫn, giải quyết chi tiết.

Chẳng hạn như ngày 06/01/2017 Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 76/QLD-KD gửi các Sở Y tế, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Tổng công ty dược Việt Nam, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc đề nghị các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, chú trọng sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu.

Tất cả các đơn vị phải phân công cán bộ chuyên trách về dược trực 24/24h trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 để theo dõi, nắm bắt tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc trên địa bàn.

Riêng với nhóm thuốc thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, Cục Quản lý Dược có Công văn số 582/QLD-KD ngày 19/01/2017 đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc khẩn trương sản xuất, cung ứng thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đúng các giấy phép và dự trù đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục