Thực hư vụ lấy "đất vàng" Nhà Thiếu nhi xây khách sạn ở Tiền Giang

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cho biết, tỉnh Tiền Giang không lấy "đất vàng” Nhà thiếu nhi để xây Khách sạn Mê Kông – Mỹ Tho.
Thực hư vụ lấy "đất vàng" Nhà Thiếu nhi xây khách sạn ở Tiền Giang ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng. (Nguồn: thtg.vn)

Ngày 14/7, trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cho biết, tỉnh Tiền Giang không lấy "đất vàng” Nhà Thiếu nhi để xây Khách sạn Mê Kông – Mỹ Tho như thông tin trên một số trang báo mạng đăng tải vừa qua. 

Cụ thể, Khách sạn Mê Kông-Mỹ Tho nằm trên địa bàn phường 4 (thành phố Mỹ Tho), có vốn đầu tư khoảng 370 tỷ đồng. Khách sạn được xây dựng và đưa vào khai thác cuối năm 2015, tọa lạc trên khu đất kề bên Thư viện tỉnh Tiền Giang; trong khi đó, Nhà Thiếu nhi lại nằm trên đường Hùng Vương (một trục đường chính của thành phố Mỹ Tho hiện nay) và đang hoạt động, thường xuyên phục vụ nhu cầu của các em thiếu nhi trong tỉnh. 

Trước đó, trên một số trang báo mạng đưa thông tin “Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang 121 ngày, 130 cuộc họp” đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó có nội dung lấy "đất vàng” Nhà Thiếu nhi xây khách sạn. Thông tin trên khiến dư luận không đồng tình bởi phản ánh không đúng sự thật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục