Thuê xe: Vừa đắt vừa hết

Dịch vụ thuê xe tự lái: Giá "phi mã" vẫn cháy

Hiện nay, hầu hết các cửa hàng cho thuê xe ô tô du lịch đến thời điểm này đã kín hợp đồng đặt thuê xe, giá cả cũng tăng chóng mặt.
Hiện Hà Nội có tới hàng trăm điểm cho thuê xe tự lái và xe du lịch. Điểm ít thì có năm đến bảy chiếc, điểm nhiều có vài chục xe, thậm chí có điểm lên tới 200 xe, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trong những ngày lễ hội.

Xe tự lái sắp "cạn"

Anh Nguyễn Ngọc Phi (Ngọc Lâm - Hà Nội) muốn tìm thuê một xe ô tô bảy chỗ để chở cả gia đình đi Hạ Long chơi trong dịp 30/4. Vốn tính cẩn thận, anh Phi đã phải gọi điện đến điểm cho thuê xe trên đường Nguyễn Văn Cừ để hỏi xem có còn xe mới không. Mặc dù đã được nhân viên tại đây cho biết là vẫn còn xe Innova mới nhưng khi anh đến nơi kiểm tra xe thì chỉ còn những chiếc quá cũ.

Cảm giác xe không an toàn, anh Phi đành ngậm ngùi ra về. Phải đi thêm vài điểm cho thuê khác, anh Phi mới tìm được chiếc xe ưng ý.

Chị Nguyễn Tuyết Mai, nhân viên Sàn giao dịch thuê xe trực tuyến cho biết, sàn có khoảng 200 xe các loại nhưng hiện nay chỉ còn rất ít xe chưa ký hợp đồng, chủ yếu là những xe có tài xế đi kèm. Một số điểm cho thuê xe khác cũng tương tự như vậy, nếu còn xe thì thường là những xe sang trọng hoặc những xe quá cũ.

Theo chị Mai, hiện nay nhiều người có bằng lái xe ô tô nên nhu cầu thuê xe ô tô tự lái ngày càng cao, nhiều khách hàng đã đặt thuê xe cho dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 từ tháng trước. “Tuy nhiên, đến thời điểm này chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đến hỏi thuê xe. Cứ tình trạng này cuối tuần sẽ không còn xe để cho thuê nữa," chị Mai nói.  

Hầu hết người đi thuê xe tự lái đều muốn chọn những loại xe rẻ và vừa như:Matiz, Kia, Lanos vì thuê những loại xe này có giá phải chăng lại không bị khống chế về quãng đường. Tại thời điểm này, muốn thuê những chiếc xe  loại này, người thuê thường phải lùng ở những điểm thuê xe tại các vùng ngoại thành Hà Nội như Đông Anh, Hà Đông, Gia Lâm, Đình Bảng...

Bên cạnh những dòng xe tự lái từ bốn đến bảy chỗ đã "cạn" thì  những dòng xe chất lượng cao từ 16 chỗ trở lên có kèm tài xế hiện cũng đã được ký hợp đồng gần hết.  

Theo ông Nguyễn Hải - Giám đốc Hãng taxi Việt Thanh, nhu cầu thuê xe du lịch của các gia đình và doanh nghiệp đang tăng cao và hãng đang trong tình trạng "khan" xe, những xe được thuê nhiều nhất là xe 15 - 45 chỗ.  

Công ty liên doanh quốc tế ABC (một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và khách du lịch chuyên nghiệp tại Việt Nam) cũng có gần 200 xe các loại từ 16 - 47 chỗ, tới thời điểm này lịch chạy xe đều đã kín. Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Hà Nội (Neway) thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội cũng rơi vào tình trạng tương tự, lịch đặt thuê xe chất lượng cao đã không còn chỗ trống.

Giá tăng chóng mặt

Qua tìm hiểu trên thị trường, do nhu cầu thuê xe tăng cao nên giá thuê cũng đã tăng lên trên 20-30%.

Giá cho thuê ngày thường của Innova là 700.000 đồng/ngày nhưng thời điểm này giá đã lên tới 900.000 đồng/ngày, qua đêm cộng thêm 100.000 đồng/đêm. Cũng tăng tương tự như vậy, giá xe Zace, Jolie là 800.000 đồng - 850.000 đồng/ngày; giá xe Lacetti, Getz 700.000 đồng/ngày, giá các xe Matiz, Lanos khoảng 500.000 đồng/ngày.

Giá thuê tuyến đường dài cũng tăng chóng mặt. Công ty Cổ phần  ô tô Hải Nam cho biết, xe 30 chỗ chạy tuyến Hà Nội - Sầm Sơn (Thanh Hoá) có giá là 6 triệu đồng/4 ngày, trong khi ngày thường chỉ hơn 4 triệu đồng; xe 16 chỗ chạy tuyến Hà Nội - Hạ Long 5 triệu đồng/3 ngày, ngày thường chưa đến 4 triệu đồng.

Nhân viên Công ty Tungson Travel (Long Biên, Hà Nội) cho biết, hiện khách hàng vẫn có thể tới đây để thuê xe song công ty chỉ còn loại 4 chỗ. Hiện giá cho thuê của Tungson Travel với xe Mercedes E240 vào khoảng 3 triệu đồng/ngày, giá thuê xe Camry 2.4 khoảng 2,5 triệu đồng/ngày, tăng khoảng 1,5 lần so với ngày thường.  
 
Công ty Nguyên Trường (Cầu Giấy), có đủ các loại xe để cho thuê từ Zace, Innova đến Civic, Camry. Nhưng những xe hạng rẻ và vừa đã gần hết, chỉ còn các xe hạng "cao cấp" hơn như Civic, Camry song giá thuê rất cao, lên tới 1,7-2 triệu đồng/ngày.

Anh Xuân Lâm (Mai Dịch, Hà Nội) đã mất cả tuần nay đi tìm thuê xe ô tô để đưa cả  gia đình đi du lịch Mai Châu nhân dịp nghỉ lễ  30/4 này.  

Quãng đường không quá xa, chỉ khoảng 130km, song đoạn từ Hoà Bình lên Mai Châu đường núi quanh co, đặc biệt phải qua dốc Cun hiểm trở dài đến 15km nên anh Lâm quyết định tìm một chiếc Toyota Innova để leo dốc cho khoẻ, dù nhà anh chỉ có 5 người.

Tuy nhiên, đi mỏi chân cả tuần vẫn không thuê được loại xe này. Một vài cơ sở anh đến chỉ còn xe Toyota Camry loại cũ, nhưng giá thuê xe quá cao. Đi quá giờ bị tính thêm 200.000 đồng/giờ, đi quá số kilomét quy định bị tính 8.000 đồng/km.

“Thế thì bằng thuê taxi,” anh Lâm nhăn nhó. Cuối cùng anh đành chấp nhận thuê một xe Kia Moring bốn chỗ cho cả nhà.

Các chủ cửa hàng nhận định, xe cho thuê chỉ “sốt” trong dịp nghỉ lễ này. Bước sang đầu tháng 5, thị  trường sẽ ổn định trở lại./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục