Thuốc điều trị Ebola cho kết quả khả quan ở Guinea

Lần đầu tiên kể từ khi căn bệnh Ebola bùng nổ ở Tây Phi hơn một năm trước, một loại thuốc thử nghiệm điều trị căn bệnh này đã cho những kết quả "khả quan."
Thuốc điều trị Ebola cho kết quả khả quan ở Guinea ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm Ebola tới bệnh viện ở Biankouma, Cote d’Ivoire. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lần đầu tiên kể từ khi căn bệnh Ebola bùng nổ ở Tây Phi hơn một năm trước, một loại thuốc thử nghiệm điều trị căn bệnh này đã cho những kết quả "khả quan."
Viện nghiên cứu y khoa Inserm của Pháp ngày 5/2 thông báo khoảng 80 bệnh nhân ở Guinea được dùng thử nghiệm loại thuốc do Nhật Bản cung cấp, đã phục hồi nhanh hơn và số bệnh nhân tử vong cũng giảm.
Thuốc Favipiravir, còn được gọi là Avigan, do hãng dược phẩm Toyama thuộc Tập đoàn Fujifilm, điều chế.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dù chưa có bất báo cáo khoa học nào được công bố, nhưng kết quả trên thắp lên hy vọng mới cho nỗ lực đối phó với loại virus nguy hiểm đã lây nhiễm cho gần 22.500 người và cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người trong hơn một năm qua này.
Inserm đã bắt đầu thử nghiệm thuốc Favipiravir cho các bệnh nhân tại trung tâm điều trị ở Gueckedou, miền Đông Guinea, từ ngày 17/12/2014, với sự hỗ trợ của giới chức và các nhà nghiên cứu Guinea, các tổ chức phi chính phủ, Tổ chức Chữ Thập đỏ Pháp và Tổ chức Thầy thuốc Không Biên giới. Đây cũng là đợt thử nghiệm lâm sàng lớn nhất từng được tiến hành với một loại thuốc thử nghiệm chống Ebola.
Dự kiến, Inserm sẽ công bố chính thức kết quả cuộc thử nghiệm này vào cuối tháng Hai này.
Trong một nỗ lực hỗ trợ các quốc gia "ổ dịch" chống chọi với Ebola, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa thông báo giảm nợ khoảng gần 100 triệu USD cho ba nước Liberia, Sierra Leone và Guinea.
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết tổ chức này cũng sẽ cung cấp các khoản vay lên tới 160 triệu USD cho các nước này sau khi đưa ra gói hỗ trợ tài chính trị giá 130 triệu USD cho việc dập dịch hồi tháng 9/2014.
Bà Lagarde cũng cam kết sẽ hối thúc các thể chế cho vay khác giảm nợ cho ba nước trên.
Các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc và WHO ngày 6/2 kêu gọi thêm tiền viện trợ cho các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh Ebola bùng phát trở lại ở Tây Phi khi tuần qua, số ca nhiễm mới Ebola đã lần đầu tiên tăng trong năm 2015.
Theo WHO, số ca nhiễm mới ghi nhận được trong tuần kết thúc ngày 1/2 là 124 trường hợp, tăng 25 trường hợp so với tuần trước đó.
Đặc phái viên Liên hợp quốc David Nabarro cho biết từ tháng 10 đến 12/2014, cuộc chiến chống Ebola đã tiêu tốn hơn 850 triệu USD. Ước tính, cuộc chiến này sẽ cần 1,5 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2015./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục